CSGT - TT Mê Linh Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5

2022-04-30 13:32:30 0 Bình luận
Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 lấy trọng tâm là kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật... Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã chủ động lên kế hoạch cụ thể để đáp ứng tình hình.

Từ 15/4, Đội CSGT - TT Công an huyện Mê Linh ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5. Đợt cao điểm này triển khai kéo dài trong 1 tháng (từ 15/4 – 15/5), trọng tâm của đợt cao điểm là kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Mê Linh (CSGT-TT) đã triển khai nhiều giải pháp duy trì trật tự an toàn giao thông (TTATGT), giảm ùn tắc và kiềm chế tai nạn... Ngoài ra, Đội CSGT - TT Công an huyện Mê Linh đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, tổ chức phần luồng, phân làn giao thông, triển khai các phương án chống ùn tắc, đua xe trái phép, tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động và thành lập các chốt xử lý vi phạm. Những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định... sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến, đội CSGT - TT Công an huyện Mê Linh còn tập trung tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp 30/4 và 1/5, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm".

Vừa qua, ghi nhận của Phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) tổ công tác  Đội CSGT - TT Công an huyện Mê Linh  thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường 23b (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy, xe máy không gương, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, không mang theo giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện...

Tại chốt kiểm tra, không chỉ thanh niên mà ngay cả trung niên khi vi phạm hầu như đều có chung lý do "nhà gần", "quên" để giải thích cho việc không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện.

Tổ công tác đã dừng kiểm tra xe máy mang BKS 18K1-568.xx do một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, người đàn ông này phát hiện lực lượng CSGT đã vội vã quay đầu xe định bỏ chạy.

Lập tức, một chiến sĩ Tổ công tác đã đứng phía dưới kịp thời ra dừng xe, yêu cầu người đàn ông không đội mũ bảo hiểm vào chốt CSGT để giải quyết vi phạm. Tại đây, người điều khiển xe BKS 18K1-568.xx  là Đinh Văn H (SN 1985).

Khi gặp lực lượng CSGT một số trường hợp quay đầu, phóng nhanh để né tránh bị xử lý.

Tiếp đó, Tổ công tác cũng dừng một xe máy mang BKS 29L1-691.xxx do ông Đặng Duy S. (SN 1964, ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh) điều khiển với lý do ông S. không đội mũ bảo hiểm.

Ông S thanh minh "đi mua ít đồ về nhà có đoạn đường nên tôi chủ quan không đội mũ bảo hiểm, sau khi nghe chiến sĩ CSGT tuyên truyền từ giờ cứ đi ra đường là tôi đội mũ bảo hiểm để vệ chính mình và chấp hành luật giao thông".

Tất cả trường hợp bị phát hiện, lực lượng CSGT đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Phi Long (Phó đội trưởng đội CSGT -TT Công an huyện Mê Linh) cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT và Công an thành phố Hà Nội, Đội CSGT - TT Công an huyện Mê Linh đã xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5. Đợt cao điểm này Đội CSGT-TT Công an huyện Mê Linh sẽ áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ...

"Đội CSGT - TT Công an huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với công an xã, thị trấn trên tuyến địa bàn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT. Ngoài ra, đội CSGT- TT Công an huyện Mê Linh đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, vi phạm quy định tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; phòng, chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông." Trung tá Long cho biết thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15
Đang tải...